Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Phải biến tiềm năng thành khả năng, từ khả năng thành hiện thực

Thứ ba, 09/08/2016 09:13

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-8, UBND tỉnh TT-Huế phối hợp với Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Phát triển du lịch (DL) tỉnh TT- Huế 2016. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; đại diện của các bộ, ban ngành T.Ư và địa phương cùng với hơn 500 đại biểu là các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

* Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh TT-Huế giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư xúc tiến quảng bá du lịch cho các doanh nghiệp, các tập đoàn có nhu cầu vào địa phương; ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư từ năm 2016-2020, bao gồm 30 dự án thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến, đầu tư cơ sở hạ tầng với tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng. UBND tỉnh TT-Huế đã trao 16 giấy chứng nhận đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 7.744 tỷ đồng và ký 6 thỏa thuận hợp tác với các đối tác, nhà đầu tư. Ngân hàng BIDV đã ký kết thỏa thuận tài trợ quy hoạch chi tiết tỉnh TT-Huế với tổng mức tài trợ là 7 tỷ đồng. Ngoài ra, BIDV ký kết các thỏa thuận hợp đồng nguyên tắc, tài trợ vốn tín dụng cho 7 dự án với tổng mức đầu tư 4.558 tỷ đồng. 

Du lịchTT-Huế chưa tương xứng và thiếu nhiều thứ

Nói về chiến lược kinh tế của tỉnh TT- Huế, ông Nguyễn Văn Cao- Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh tập trung vào 3 mũi phát triển chiến lược: dịch vụ- du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp công nghệ cao và công nghệ sạch; nông nghiệp công nghiệp cao, nông nghiệp công nghệ sinh học.

Theo TS Trần Du Lịch, xét về mặt tổng thể, sự phát triển của DL ở TT-Huế vẫn còn một chừng mực nào đấy chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh đã được xác định của địa phương. “Ở Huế đang có quá nhiều dự án (DA) trong danh mục thu hút đầu tư với sự trùng lặp về thiết kế và quy mô tương đương hoặc nhỏ hơn so với các DA khác trong vùng duyên hải miền Trung. Điều đó không chỉ là sự đầu tư dàn trải mà còn dẫn tới sự cạnh tranh không lành mạnh trong thu hút đầu tư và tác động tiêu cực giữa các DA đầu tư trong và ngoài tỉnh”- TS Trần Du Lịch nhìn nhận.

TS Trần Du Lịch cũng chỉ ra rằng, hiện hệ thống hạ tầng KT-XH của TT- Huế còn thiếu và chưa đồng bộ; hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ DL chưa đáp ứng yêu cầu phát triển DL, thiếu các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm, đặc biệt khu vui chơi và dịch vụ giải trí về đêm, trạm ATM tại các điểm DL... Thách thức trong việc thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong việc quảng bá thị trường trọng điểm với tính chuyên nghiệp cao với nguồn ngân sách đầu tư có hạn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và Phát triển du lịch (DL) TT- Huế 2016. 

Cần đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch vùng

Theo TS Trần Du Lịch, để phát triển DL tương xứng, Huế cần tiến hành xây dựng quy hoạch không gian, hạ tầng DL và chiến lược phát triển của tỉnh trên cơ sở gắn kết các vùng, các điểm, tuyến DL của tỉnh với các địa phương trong vùng duyên hải miền Trung gắn với hành lang kinh tế Đông-Tây. “Cần phải chuyển đổi tư duy từ “điểm du lịch” sang “vùng du lịch”, liên kết cùng các địa phương khác trong vùng duyên hải miền Trung xây dựng một chiến lược, kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch chung trên quy mô lớn và dài hạn, tập trung đưa hình ảnh của vùng duyên hải miền Trung ra quốc tế, trong đó mỗi địa phương khai thác nét đặc trưng nhất của mình bên cạnh hình ảnh chung của toàn vùng thông qua việc hợp tác tổ chức các hội nghị, diễn đàn xúc tiến quảng bá du lịch”- ông Trần Du Lịch chia sẻ.

TS Trần Du Lịch cho rằng, phải phát triển có trọng tâm, trọng điểm, hình thành rõ nét hình ảnh của đô thị di sản bằng các dòng sản phẩm mạnh, các trọng điểm du lịch. Huế cần đẩy mạnh liên kết phát triển DL, khai thác các thị trường khách DL truyền thống hiện nay và các tour du lịch trọn gói tổng hợp dài ngày bằng các sản phẩm điểm đến liên vùng. Xây dựng chương trình DL, kế hoạch hợp tác cùng Đà Nẵng trong việc đưa đón và phân phối khách DL theo đường hàng không cũng như các tour du lịch hấp dẫn trong vùng như DL xuyên Đông Nam Á, tham quan các di sản miền Trung, du lịch xanh miền Trung- Tây Nguyên... Đầu tư cảng Chân Mây trở thành cảng du lịch, phối kết hợp cảnh quan và bố trí các dịch vụ trung chuyển để có thể phục vụ tốt các tàu DL lớn của thế giới cập cảng. Nghiên cứu xây dựng hệ thống DL tàu biển kết nối chuỗi đô thị du lịch miền Trung: Chân Mây, Đà Nẵng, Hội An, Vạn Tường, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang.

Các nhà đầu tư ký kết tại hội nghị.

Biến tiềm năng thành hiện thực

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, DL Huế giàu tiềm năng nhưng ít khả năng, giàu tiềm năng nhưng ít dịch vụ, không có sản phẩm nào “ra tấm ra miếng” nên vậy ít trở thành hiện thực. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, trong 10 đại diện du lịch Việt Nam thì có ba thứ liên quan tới Huế, đó là Huế xếp thứ 7 theo nhận diện Việt Nam, ẩm thực thứ 3, áo dài thứ 8. “Cộng ba thứ này vào thì tốt. Phải biến cái này từ tiềm năng thành khả năng, từ khả năng thành hiện thực. Đây cũng là gợi ý cho nhà đầu tư tìm kiếm thứ gì trong ba cái này”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng cho rằng: DL là kinh tế mũi nhọn nhưng hiện nay mới chỉ đóng góp 8% GDP, muốn mũi nhọn thì tối thiểu phải đóng 10%. Về lĩnh vực công nghiệp của Huế phải là công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Huế có đề nghị cho xây nhà máy nhiệt điện nhưng chúng tôi đang nghiên cứu, nếu xây phải đặt ở chỗ xa. Không ham nhà đầu tư lớn đâu chỉ cần nhỏ và vừa nhưng có công nghệ tốt ở trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, sau hội nghị xúc tiến lần này thì tỉnh cần có hội nghị chuyên đề riêng về Khu công nghiệp kinh tế Chân Mây- Lăng Cô. Đồng thời, sớm tổ chức hội nghị chuyên đề tọa đàm triển khai Quyết định của Thủ tướng về phát triển vùng đầm phá Tam Giang tới năm 2020. Phó Thủ tướng đề nghị, Ban Kinh tế, Tổ tư vấn miền Trung  tính bài toán phát triển DL Huế như thế nào? Tinh thần của lãnh đạo tỉnh tốt nhưng đổi mới phải đổi mới hơn, quyết liệt rồi thì quyết liệt hơn. Chính phủ vào cuộc nhưng lãnh đạo tỉnh không làm thì không giải quyết được gì, lãnh đạo tỉnh làm mà sở không làm thì cũng không được. Phải chung nhau làm.

H.Lan